Theo dõi Báo Hànộimới trên

CIA công bố 470.000 tài liệu về trùm khủng bố Osama Bin Laden

Tiến Đạt| 02/11/2017 13:46

(HNMO) – Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ đã công bố gần 470.000 tài liệu thu thập được trong cuộc đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden, cựu thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qeada.

Trùm khủng bố Osama Bin Laden.


Theo RT, Giám đốc CIA Mike Pompeo đã cho phép công bố gần 470.000 tài liệu về tên trùm khủng bố Osama bin Laden – kẻ đứng sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 tại Mỹ. Đây là động thái “nhằm mục đích minh bạch và giúp công chúng hiểu hơn về tổ chức khủng bố al-Qaeda cũng như cựu thủ lĩnh của tổ chức này”.

Đây không phải là lần đầu tiên những tài liệu riêng tư về Bin Laden được công bố. Trước đó, Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) đã công bố một số tài liệu về trùm khủng bố vào các ngày 20-5-2015, 1-3-2016 và 19-1-2017.

Ông Pompeo cho biết trong một thông báo: “Việc công bố các bức thư, video và file ghi âm thu thập được từ al-Qaeda nhằm cung cấp thêm thông tin cho người Mỹ về các kế hoạch, hoạt động của tổ chức khủng bố này”.

Nội dung của các tài liệu được công bố bao gồm: Nhật ký cá nhân của Bin Laden,18.000 tài liệu, 79.000 tài liệu ghi âm và hình ảnh, 10.000 tài liệu video, bao gồm cả video dự thảo các bài phát biểu và phim tuyên truyền của tổ chức khủng bố. Ngoài ra còn có video ghi lại đám cưới của con trai Bin Laden là Hazma Bin Laden.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CIA công bố 470.000 tài liệu về trùm khủng bố Osama Bin Laden

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.