Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản huy động 21.000 cảnh sát siết chặt an ninh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Thương Nguyệt| 04/11/2017 18:16

(HNMO) - Nhật Bản quyết định tăng cường an ninh do lo ngại những vấn đề liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiêu và mối đe dọa khủng bố thời gian gần đây.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe trong buổi gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 năm nay.


Theo Japan Times, cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ huy động 21.000 cảnh sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm nước này, kéo dài từ ngày 5 đến 7-11.

Theo lịch trình, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania sẽ có mặt tại Nhật Bản vào ngày 5-11, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Dự kiến, ông cùng phu nhân sẽ dùng bữa tối với Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Akie tại một nhà hàng nổi tiếng tại Tokyo.

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, đương kim Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, trước khi tham dự buổi họp báo chung với Thủ tướng Abe. Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhật Bản vào ngày 7-11 để tới Hàn Quốc, điểm dừng kế tiếp trong hành trình công du qua 5 nước Châu Á.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản huy động 21.000 cảnh sát siết chặt an ninh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.