Theo dõi Báo Hànộimới trên

UNESCO có tân Tổng Giám đốc người Pháp

Thương Nguyệt| 11/11/2017 11:28

(HNMO) – Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc UNESCO từ ngày 10-11.

Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp là Tổng Giám đốc thứ 11 của UNESCO.


Bà Audrey Azoulay được đề cử thay thế người tiền nhiệm Irina Bokova (Bulgaria) hồi giữa tháng 10 vừa qua. Ngày 10-11, Ban Giám đốc UNESCO nhất trí bổ nhiệm ứng viên người Pháp vào vị trí Tổng Giám đốc tổ chức này, sau khi nhận được sự đồng thuận từ 195 quốc gia thành viên.

Bà Azoulay sinh năm 1972, là cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp từ tháng 2-2016 đến tháng 5-2017. Bà cũng từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực phát thanh truyền hình của Pháp, có thời gian làm việc cho Tòa Thẩm kế nước này và là chuyên gia của Ủy ban Châu Âu đối với các vấn đề văn hóa, truyền thông.

Tân Tổng Giám đốc UNESCO sở hữu con đường học vấn đầy danh giá. Bà tốt nghiệp Trường Quốc gia Hành chính Pháp, Học viện Chính trị Paris và có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Lancaster (Vương quốc Anh).

Ngày 15-11 tới, bà Azoulay bắt đầu công việc tại UNESCO trên cương vị là Tổng Giám đốc thứ 11 và cũng là người phụ nữ thứ hai nắm giữ vị trí cao nhất trong lịch sử tổ chức này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UNESCO có tân Tổng Giám đốc người Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.