Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga bác bỏ nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

Hoàng Linh| 19/11/2017 08:09

(HNM) - Ngày 18-11, Reuters cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua nghị quyết gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4-2017, sau khi Nga sử dụng quyền phủ quyết.

Nghị quyết được Nhật Bản soạn thảo với nội dung chính nhằm gia hạn Cơ chế Điều tra chung Liên hợp quốc về vũ khí hóa học tại Syria (JIM) thêm 30 ngày. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết, Mátxcơva chỉ đồng ý gia hạn JIM khi các thiếu sót "cơ bản được khắc phục".

Đây là lần thứ 11 kể từ khi cuộc chiến tại Syria bùng nổ, Nga đã dùng tới quyền phủ quyết của mình để phản đối những hành động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Damascus.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga bác bỏ nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.