Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga nhận 8 năm tù giam

Thương Nguyệt| 15/12/2017 20:04

(HNMO) – Tòa án Nga hôm nay 15-12 tuyên 8 năm tù giam đối với ông Alexei Ulyukayev vì hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga còn phải nộp phạt 130 triệu Rúp (tương đương 2,2 triệu USD).

Ông Ulyukayev, bộ trưởng đầu tiên của Nga phải ra tòa trong nhiều năm trở lại đây, bị bắt giữ hồi tháng 11-2016 với cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD từ Tập đoàn Dầu khí Rosneft để cho phép Tập đoàn này mua Công ty Dầu khí Bashneft.

Người đứng ra tố cáo ông Ulyukayev là Igor Sechin - lãnh đạo của Rosneft. Ông này không xuất hiện trước tòa dù được yêu cầu ra làm chứng.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga - Ulyukayev tại phiên xét xử hôm 15-12. Ảnh: Reuters


Theo BBC, cáo trạng cho thấy cựu bộ trưởng 61 tuổi đã “lợi dụng quyền hạn để yêu cầu một khoản hối lộ, đổi lại là việc thông qua vụ mua bán”.

Tuy nhiên, ông Ulyukayev đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng mình bị gài bẫy.

Ở một diễn biến liên quan, cựu mật vụ Oleg Feoktistov, người từng có thời gian làm việc cho ông Sechin, xác nhận vụ hối lộ diễn ra bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở bang Goa (Ấn Độ) hồi tháng 10-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga nhận 8 năm tù giam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.