Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phiến quân Yemen phóng tên lửa nhằm vào cung điện vua Saudi Arabia

Tiến Đạt| 20/12/2017 08:15

(HNMO) – Ngày 19-12 (giờ địa phương), phiến quân Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo về phía tư dinh của Vua Saudi Arabia song bị đánh chặn ngay ở phía Nam thủ đô Riyadh.

Liên quân Saudi Arabia đã đánh chặn tên lửa được phóng đi từ Yemen ở phía Nam thủ đô Riyadh. Ảnh: Reuters


Theo Al Arabiya, lực lượng liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo do phiến quân nổi dậy Houthi phóng đi nhằm vào tư dinh của vua Saudi Arabia tại Riyadh. Vụ tấn công không gây thương vong song các mảnh vỡ của tên lửa được tìm thấy ở nhiều khu vực trong thành phố.

Trước đó, The Guardian dẫn lời Mohammad Abdulsalam, phát ngôn viên của phiến quân Houthi đang kiểm soát thành phố Sana’s của Yemen cho biết, tên lửa Volcano H-2 được phóng đi nhằm vào Cung điện al-Yamama. Vụ tấn công xảy ra khi chiến dịch tấn công của liên quân tại Yemen bước sang ngày thứ 1.000.

Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 11 tên lửa được phóng đi từ Yemen, xung đột tại Yemen đang ngày càng leo thang khi phiến quân Houthi sát hại cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hồi đầu tháng này.

Lãnh đạo phe nổi dậy Abdul-Malik al-Houthi tuyên bố tầm bắn của tên lửa từ Houthi ngày càng mở rộng. “Nếu Sana’a tiếp tục là mục tiêu, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Riyadh và Abu Dhabi”.

Trước đó, phiến quân Yemen nhận trách nhiệm phóng tên lửa vào một cơ sở hạt nhân đang xây dựng tại Tiểu vương quốc Ả rập song UAE bác bỏ tuyên bố trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiến quân Yemen phóng tên lửa nhằm vào cung điện vua Saudi Arabia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.