Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 7,3 độ richter tại Peru, cảnh báo sóng thần

Phương Linh| 14/01/2018 17:50

(HNMO) – Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển bờ biển Peru ở khu vực Vàng đai lửa Thái Bình Dương, gây lo ngại có thể xảy ra sóng thần.

Hình ảnh trận động đất nhìn từ vệ tinh. Ảnh: USGS


Theo tờ Express, trận động đất xảy ra cách khu vực Acari 31km về phía Nam - Tây Nam. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, các cơn sóng thần có thể xảy ra trong vòng 300km kể từ tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng bờ biển của Peru.

Giới chức Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cũng khẳng định rằng có nguy cơ sóng thần, trong khoảng 299,3km từ khu vực tâm chấn.

Peru nằm trên Vành đai lửa, khu vực Thái Bình Dương thường hay xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

RT dẫn thông tin từ Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, khoảng 10 triệu người sống tại khu vực cảm nhận được trận động đất xảy ra. Cơ quan này cũng lưu ý rằng khu vực này có mật độ dân số thấp, song các ngôi làng tại đây có thể phải “chịu thiệt hại trực tiếp, các trận lở đất luôn có nguy cơ xảy ra”. Trung tâm này cho rằng động đất mạnh 7,2 độ, rung chuyển ở độ sâu 30 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 7,3 độ richter tại Peru, cảnh báo sóng thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.