Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức kết án người bán súng cho sát thủ Munich

Thương Nguyệt| 19/01/2018 20:37

(HNMO) – Người bán súng cho thủ phạm vụ sát hại 9 người tại Đức hồi năm 2016 phải ngồi tù 7 năm.

Thủ phạm 18 tuổi gây ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: Internet


David Ali Sonboly, sát thủ 18 tuổi theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sùng bái trùm phát xít Hitler, là thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich (Đức) tối 22-7-2016 khiến 9 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Sau quá trình điều tra kéo dài, Văn phòng Công tố Munich ngày 19-1 đã chính thức buộc tội Philipp K, người cung cấp súng cho David Ali Sonboly, với tội danh buôn bán vũ khí trái phép, theo Reuters. 7 năm và 2 tháng tù là mức án mà các công tố viên đề nghị.

Trước đó, Philipp K đã bị bắt giữ tại thị trấn Marburg, cách thành phố Frankfurt khoảng 100 km về phía Bắc. Sau khi bị bắt, người này khai nhận đã bán cho David Ali Sonboly một khẩu súng lục Glock 17 cùng 350 viên đạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức kết án người bán súng cho sát thủ Munich

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.