Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem vào cuối năm 2019

Thương Nguyệt| 22/01/2018 20:30

(HNMO) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay (22-1) cho biết, Đại sứ quán của nước này sẽ được chuyển đến Jerusalem vào cuối năm 2019.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. Ảnh: Internet


“Trong vài tuần sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy nhanh kế hoạch mở Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và Đại sứ quán này sẽ đi vào hoạt động trước thời điểm kết thúc năm 2019”, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel tại Jerusalem hôm nay 22-1.

Dẫn lời Phó Tổng thống Mike Pence, Reuters cho biết, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này bắt đầu các bước chuẩn bị ban đầu để “chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem”. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence không đưa ra ngày chính xác.

Trước đó, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ ngày 17-1 đã tiết lộ việc chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn cùng ngày tại Nhà Trắng đã bác bỏ bình luận của Thủ tướng Netanyahu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem vào cuối năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.