Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẻ đẹp của các nữ sinh viên Nga và Liên Xô (cũ) qua ảnh

Theo Anninhthudo| 29/01/2018 12:32

Ngày 25-1 hằng năm là Ngày lễ thánh Tatiana hay Ngày hội truyền thống của giới sinh viên Nga. Truyền thống này bắt nguồn từ giữa thế kỷ XVIII khi Nữ hoàng Nga Elizaveta ký sắc lệnh về việc thành lập trường đại học đầu tiên của nước này - Đại học Tổng hợp Matxcơva.

Các nữ học viên tại Đại học Matxcơva thuộc Bộ Nội vụ Nga vào năm 1999


Các sinh viên mỹ thuật ở Ryazan năm 1967

Svetlana Nikiforova, sinh viên trường Đại học Kinh tế, Nhân đạo Matxcơva, đồng thời là thành viên trong đội bơi lội Paralympic của Nga

Các sinh viên trường đại học liên bang Viễn Đông trong giờ thực nghiệm trên đảo Russky năm 2017

Ảnh chụp các sinh viên đại học trong một dịp lễ hội

Các sinh viên Việt Nam trong chương trình trao đổi với Học viện Sân khấu của Nga

Các sinh viên tại Đại hội thể thao sinh viên mùa Đông ở Kazan

Các sinh viên trong một lớp học tại Dushanbe

Các sinh viên trường Đại học Hữu nghị các dân tộc của Nga

Bữa tiệc của sinh viên Nga năm 1965

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp của các nữ sinh viên Nga và Liên Xô (cũ) qua ảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.