Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ethiopia sắp phóng thích hàng trăm tù nhân

Thương Nguyệt| 08/02/2018 22:22

(HNMO) - 746 tù nhân, bao gồm 1 nhà báo và 1 chính trị gia đối lập, sẽ được trả tự do trong thời gian tới. Thông tin được cơ quan công tố liên bang Ethiopia công bố ngày 8-2.

Ảnh minh họa: Internet


Quyết định kể trên được đưa ra sau một loạt cải cách của chính phủ Ethiopia nhằm giảm tình trạng căng thẳng đã bao trùm đất nước kể từ năm 2015.

Tính từ tháng 1 năm nay, Ethiopia đã trả tự do cho gần 6.000 tù nhân. Hầu hết những người này bị bắt giữ vì cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại hai khu vực Oromiya và Amhara hồi năm 2015.

Trong số 746 tù nhân chuẩn bị được thả có nhà báo Eskinder Nega và chính trị gia đối lập Andualem Arage - người từng bị buộc tội thực hiện các hành vi khủng bố.

Theo Reuters, danh sách toàn bộ số tù nhân này đã được chuyển đến Tổng thống Mulatu Teshome, người có đủ quyền lực ký lệnh thả tự do.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ethiopia sắp phóng thích hàng trăm tù nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.