Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đám cưới thành đám ma vì nổ bình gas, 18 người chết thảm

Theo Tiền phong| 19/02/2018 12:06

Lực lượng cứu hộ thành phố Beawar (Ấn Độ) đã phát hiện thêm 9 thi thể dưới đống đổ nát vào sáng 18-2, nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một đám cưới lên 18 người.

Quang cảnh đổ nát tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP


Một vụ nổ gas xảy ra hôm 16-2 tại khách sạn 3 tầng ở thành phố Beawar (bang Rajasthan, Ấn Độ) vào thời điểm diễn ra một lễ cưới.

Vụ nổ khiến tòa nhà đổ sập và bốc cháy. Các nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra khi một đầu bếp đang loay hoay lắp bình gas vào bếp nấu.

Đến tối 17-2, lực lượng cứu hộ tìm thấy 9 thi thể. Tuy nhiên, con số thương vong đã tăng mạnh vào chủ nhật, 18-2, khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm thi thể của 9 nạn nhân dưới đống đổ nát, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Ngoài 18 người thiệt mạng, vụ nổ còn khiến 5 người khác bị thương nặng.

Chính quyền Ấn Độ tuyên bố bồi thường 200.000 rupi cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.

Các vụ nổ khí đốt xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ, nơi các quy định về đảm bảo an toàn thường không được tuân thủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đám cưới thành đám ma vì nổ bình gas, 18 người chết thảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.