Theo dõi Báo Hànộimới trên

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đụng độ ở Kashmir

Thương Nguyệt| 22/02/2018 21:42

(HNMO) - Hai bên giao tranh dữ dội ngày 22-2, tại khu vực Uri thuộc quận biên giới Baramulla cách thành phố Srinagar, thủ phủ của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 117 km về phía Tây Bắc.

Baramulla cách thành phố Srinagar, thủ phủ của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 117 km về phía Tây Bắc.


Theo Xinhua, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan nã đạn vào nhiều vị trí của nhau tại vùng Kashmir - khu vực đang nằm trong tranh chấp giữa hai quốc gia. Dù được phân chia làm hai phần bởi Đường ranh giới (LoC), cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng đất này.

Liên quan đến vụ việc, Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng trước, nhắm mục tiêu vào nhiều đồn quân sự và khu vực dân cư của nước này.

Đụng độ giữa binh sĩ Pakistan và Ấn Độ thường xảy ra tại khu vực tranh chấp Kashmir. Ảnh: Internet


“Pakistan hôm nay vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Uri. Chúng tôi đã bắn trả có hiệu quả”, Xinhua dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ.

Giới chức địa phương cho biết, nhiều ngôi nhà bị trúng đạn pháo từ phía Pakistan nhưng may mắn không có thương vong về người.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng lên tiếng cáo buộc Ấn Độ vô cớ nổ súng khiến 1 dân thường thiệt mạng tại khu vực do nước này kiểm soát, đồng thời triệu Phó Cao ủy Ấn Độ JP Gingh để bày tỏ sự phản đối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan lại đụng độ ở Kashmir

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.