Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ ủng hộ nâng độ tuổi tối thiểu được sở hữu súng

Bạch Nhật| 24/02/2018 07:15

(HNM) - Ngày 22-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ việc áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ, trong đó có việc nâng độ tuổi tối thiểu để sở hữu một số loại súng từ 18 lên 21 tuổi.

Súng được bày bán tại một cửa hàng ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Lập trường mạnh mẽ trong vấn đề kiểm soát súng đạn được Tổng thống Mỹ công bố trên mạng xã hội Twitter, một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với các phụ huynh và học sinh để chia sẻ những mất mát trong các vụ xả súng tại trường học. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ tích cực thúc đẩy việc xem xét toàn diện lý lịch cá nhân, gồm sức khỏe tâm thần của người mua súng, đồng thời nâng độ tuổi hợp pháp để mua súng lên 21 và chấm dứt việc bán các thiết bị độ súng. Tuy nhiên, Tổng thống D.Trump chưa công bố chi tiết kế hoạch này.

Luật Liên bang Mỹ hiện nay quy định tuổi tối thiểu để mua hoặc sở hữu súng lục là 21, song chỉ giới hạn 18 tuổi đối với súng trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ ủng hộ nâng độ tuổi tối thiểu được sở hữu súng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.