Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ireland: Bão tuyết mạnh nhất 36 năm đổ bộ, giao thông đình trệ

Bình Minh| 01/03/2018 15:04

(HNMO) – Trận bão tuyết tồi tệ nhất 36 năm đổ bộ ngày 28-2 đã khiến giao thông tại nhiều khu vực ở Ireland bị tê liệt.


Tại sân bay thủ đô Dublin, ít nhất 400 chuyến bay đã bị hủy bỏ khiến hàng trăm người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài mắc kẹt. Nhiều sân bay lớn khác của Ireland cũng thông báo hủy hoặc hoãn chuyến bay do thời tiết xấu.

Tuyết rơi dày cũng đã khiến nhiều tuyến xe buýt và tàu điện phải tạm ngưng hoạt động, ảnh hưởng tới việc đi lại của hơn 1 triệu người. Hầu hết trường học ở thành phố Dublin đều đóng cửa. Các doanh nghiệp cũng tạm nghỉ hoặc đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar khuyến cáo người dân tại các khu vực hứng chịu bão tuyết nên hạn chế ra ngoài trời để bảo đảm an toàn. Các nhà chức trách nước này cũng cấp phát thêm chăn đệm để hỗ trợ những người vô gia cư.

Cơ quan khí tượng Ireland đã ban bố cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đối với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt tại khu vực phía Đông và Đông Nam, đồng thời cho biết, cảnh báo màu đỏ sẽ được duy trì trong vài ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ireland: Bão tuyết mạnh nhất 36 năm đổ bộ, giao thông đình trệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.