Theo dõi Báo Hànộimới trên

Afghanistan: Đánh bom liều chết tại Kabul, 14 người thương vong

Hồng Anh| 09/03/2018 16:00

(HNMO) - Ngày 9-3, một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul (Afghanistan) đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.


Ông Nasrat Rahimi, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát cho biết, kẻ tấn công dự định kích nổ quả bom tại nơi nhiều người đang tập trung để tưởng nhớ một lãnh đạo chính trị của cộng đồng người thiểu số Shi’ite Hazara.

Tuy nhiên, ý định này không thành công khi hắn bị cảnh sát chặn lại tại một chốt an ninh. Tại đây, quả bom đã phát nổ khiến 1 sỹ quan cảnh sát và 6 dân thường thiệt mạng.

Gần đây, các vụ tấn công nhằm vào người Shi’ite Hazara thường xuyên diễn ra tại Afghanistan, gây bất ổn nghiêm trọng về an ninh.

Tháng 12-2017, hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại một trung tâm văn hóa của người Shi’ite. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trước đó 2 tháng, 2 vụ tấn công liên tiếp vào nhà thờ đã cướp đi sinh mạng ít nhất 72 người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Afghanistan: Đánh bom liều chết tại Kabul, 14 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.