Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đan Mạch bị tấn công bằng bom xăng

Hồng Anh| 19/03/2018 13:30

(HNMO) – Ngày 19-3, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Đan Mạch cho biết, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Copenhagen đã bị tấn công bằng bom xăng.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại Tòa nhà Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Đan Mạch sau vụ tấn công.


Theo cảnh sát, có ít nhất 2 đối tượng gây ra vụ tấn công này. Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng bom xăng, không ai có mặt tại Đại sứ quán nên không có thương vong.

Vụ ném bom khiến tòa nhà Đại sứ quán bị hư hại nhẹ. Cảnh sát Đan Mạch đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Hiện chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ.

Trong tháng trước, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức cũng đã trở thành mục tiêu bị tấn công bằng bom bẩn và bom khói, buộc cảnh sát phải dựng nhiều hàng rào xung quanh tòa nhà Đại sứ quán để bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đan Mạch bị tấn công bằng bom xăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.