Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Myanmar từ chức

Hồng Anh| 21/03/2018 14:35

(HNMO) - Hôm nay (21-3), Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.


Ông Htin Kyaw, 71 tuổi, đã nhậm chức Tổng thống Myanmar vào năm 2016 sau khi đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia.

Ông Htin Kyaw là một thành viên thân tín của bà Aung San Suu Kyi, được mô tả là một người có tính cách điềm đạm, trầm tính và có uy tín cao trong đảng NLD.

Vào thời điểm đó, mặc dù đảng NLD chiến thắng áp đảo nhưng theo Hiến pháp Myanmar, bà Aung San Suu Kyi không thể giữ cương vị Tổng thống Myanmar do có chồng và con là người nước ngoài. 

Sau khi ông Htin Kyaw từ chức, Phó Tổng thống Myint Swe sẽ trở thành Tổng thống lâm thời của Myanmar cho tới khi Quốc hội bầu ra vị tổng thống mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Myanmar từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.