Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St.Petersburg

Phương Linh| 30/03/2018 08:10

(HNMO) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St.Petersburg nhằm đáp trả việc Anh, Mỹ...

Hình ảnh chụp qua hàng rào tại lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg (Nga).


Theo RT, Đại sứ Mỹ tại Moscow Jon Huntsman vừa bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga và được Thứ trưởng Ngoại giao Nga thông báo thông tin trên và nhận công hàm phản đối. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 29-3 cho biết, người bị trục xuất gồm 58 nhà ngoại giao thuộc tòa đại sứ Mỹ tại Moscow và 2 nhân viên thuộc lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg. Phía Nga yêu cầu các nhân viên tại lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg phải rời khỏi tòa nhà này trước ngày 31-3.

Trước đó, ngày 25-3, Washington đã trục xuất 48 nhà ngoại giao Nga thuộc phái đoàn phụ trách vấn đề song phương và 12 người khác thuộc phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc, cùng đó đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle. Canada, Australia và nhiều đồng minh khác của Mỹ tại Châu Âu quyết định trục xuất hơn 90 nhà ngoại giao Nga.

Phía Moscow sau đó tuyên bố sẽ đáp trả “có đi có lại”, trục xuất một số lượng nhà ngoại giao tương tự của các nước. Ngoài ra, Nga cũng phủ nhận trách nhiệm đối với vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái Yuila nghi bị đầu độc tại Anh hôm 4-3 và liên tục yêu cầu Anh đưa ra các bằng chứng “khách quan và toàn diện” về vụ việc.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St.Petersburg

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.