Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm

Bình Minh| 18/04/2018 20:22

(HNMO) - Ngày 18-4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Tổng thống vào ngày 24-6, sớm hơn 17 tháng so với thời hạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.


Ông Erdogan cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi ông có cuộc thảo luận với lãnh đạo đảng Phong trào Quốc gia (MHP) Devlet Bahceli. Theo kế hoạch trước đó, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tháng 11-2019.

Theo ông Erdogan, việc tổ chức bầu cử trước thời hạn là cần thiết nhằm nhanh chóng chuyển đổi mô hình điều hành quốc gia để đối phó với những thách thức trước mắt.

Sau cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi Hiến pháp vào tháng 4-2017, quyền lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã được tăng cường đáng kể.

Theo đó, Tổng thống có thêm quyền bổ nhiệm các Phó Tổng thống, Bộ trưởng, 12/15 thành viên Tòa án Hiến pháp, 6/13 thành viên Hội đồng Thẩm phán và Công tố viên cấp cao. Ngoài ra, nhiệm kỳ Tổng thống sẽ được kéo dài lên 5 năm, thay vì 4 năm. Theo quy định, tất cả sự thay đổi này sẽ phát huy hiệu lực kể từ cuộc bầu cử sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.