Theo dõi Báo Hànộimới trên

IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan

Theo VOV| 22/04/2018 20:15

Hãng tin Amaq của tổ chức


Tuy nhiên, Amaq không cung cấp thông tin chi tiết cũng như đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh cho thông tin hãng này đưa ra.

Vụ đánh bom liều chết bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến gần 100 người thương vong.


Nhân viên an ninh tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở Kabul. Ảnh: Reuters


Theo các nhân chứng, số người chết có thể còn tăng cao so với số liệu mà Bộ Y tế Afghanistan cung cấp.

Trước đó, ông Mohammad Sabir, Giám đốc Bệnh viện Isteqlal cho biết: “Thật không may, có rất nhiều người bị chết và bị thương trong vụ tấn công đẫm máu. Chúng tôi vừa tiếp nhận ít nhất 52 nạn nhân, 12 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch”.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Đây là vụ tấn công mới nhất vào các trung tâm bầu cử của Afghanistan trong tuần qua, đồng thời là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Kabul kể từ sau vụ xe cứu thương gài bom phát nổ khiến khoảng 100 người thiệt mạng hồi tháng 1 vừa qua./. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.