Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Nga tiếp tục đề cử ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng

Thương Nguyệt| 07/05/2018 23:17

(HNMO) - Ngày 7-5, Tổng thống Nga Putin đã đề cử ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng, Điện Kremlin phát thông báo trên website chính thức.

gày 7-5, Tổng thống Nga Putin đã đề cử ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng, Điện Kremlin phát thông báo trên website chính thức.


Ông Medvedev tiếp tục được đề cử giữ cương vị Thủ tướng Nga. Ảnh: Reuters


Ông Medvedev nắm giữ cương vị Thủ tướng Nga từ năm 2012 nhưng đã từ chức sáng 7-5-2018 cùng toàn bộ thành viên nội các theo đúng quy trình, theo Reuters. Cùng ngày, ông Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4 tại Điện Kremlin.

Sau lễ nhậm chức, Tổng thống Putin đề cử ông Medvedev tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng nước Nga. Đề xuất đã được trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) để xem xét, thông báo từ Điện Kremlin cho hay.

Dự kiến Hạ viện Nga sẽ đưa ra quyết định về đề xuất của Tổng thống Putin trong ngày 8-5.

Theo RT, ông Medvedev từng được bầu làm Tổng thống Nga năm 2008, trong khi ông Putin đảm nhiệm cương vị Thủ tướng. Khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2012, ông Medvedev trở thành người đứng đầu chính phủ cho đến nay.

Ngay sau khi được đề cử, tại phiên họp Quốc hội Liên bang Nga, ông Medvedev đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov là Phó Thủ tướng thứ nhất; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov làm Phó Thủ tướng phụ trách Công nghiệp Quốc phòng; cựu Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko làm Phó Thủ tướng phụ trách xây dựng và chính trị khu vực; bà Olga Golodets làm phó Thủ tướng phụ trách thể thao và văn hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Nga tiếp tục đề cử ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.