Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Indonesia

Nguyễn Thúc| 17/05/2018 06:33

(HNM) - Sau các vụ đánh bom liên tiếp tại TP Surabaya (tỉnh Đông Java, Indonesia) vào các ngày 13 và 14-5, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc cần thiết nên hạn chế đến Indonesia.

Cảnh sát bên ngoài nhà thờ Công giáo Santa Maria ở Surabaya, một trong 3 nhà thờ bị đánh bom ngày 13/5. Ảnh: AP.


Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cho đến nay không có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong các vụ đánh bom vừa qua. 

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo đường dây nóng trực bảo hộ công dân: +62811161025/ +62213100358/ email: jakarta@mofa.gov.vn hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân theo số điện thoại: + 84981848484 để được trợ giúp kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.