Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia bắt giữ 31 nghi phạm khủng bố

Bình Minh| 17/05/2018 16:42

(HNMO) - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 31 phiến quân trong các đợt truy quét phần tử khủng bố trên cả nước.

Cảnh sát Indonesia khám xét một ngôi nhà trong đợt truy quét khủng bố ở Banten ngày 16-5. Ảnh: Jakarta Post.


Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Indonesia cho biết, 23 phiến quân đã bị bắt giữ ở tỉnh Đông Java và 8 đối tượng bị tình nghi khủng bố đã bị bắt giữ ở tỉnh Riau.

Tất cả các nghi phạm khủng bố bị bắt giữ đều là thành viên của Jamaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo ông Machfud Arifin, Chánh thanh tra Cảnh sát tỉnh Đông Java, trong các đợt truy quét khủng bố, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt 4 phiến quân. Các nhân viên an ninh cũng thu giữ các lá cờ của IS và nhiều vũ khí nguy hiểm.

Các nhà chức trách Indonesia đang tăng cường các đợt truy quét phần tử khủng bố sau loạt vụ đánh bom tại 3 nhà thờ ở thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java và 2 vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Surabaya và Riau khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.


Nghi phạm gây ra các vụ tấn công này đều là các gia đình có tư tưởng hồi giáo cực đoan, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia bắt giữ 31 nghi phạm khủng bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.