Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pakistan: Nắng nóng khắc nghiệt, 65 người thiệt mạng

Bình Minh| 22/05/2018 07:00

(HNMO) - Đợt nắng nóng khắc nghiệt tại thành phố Karachi, miền Nam Pakistan đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng chỉ trong vòng 3 ngày trở lại đây.

Một người mẹ trùm khăn ướt để tránh nóng cho con khi đi trên đường phố Karachi. Ảnh: Reuters


Các nhà chức trách quốc gia này lo ngại, số lượng người tử vong có thể tiếp tục gia tăng nếu tình trạng nắng nóng kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, trong ngày 21-5, nhiệt độ có lúc đã chạm ngưỡng 44 độ C và nền nhiệt độ trên 40 độ C sẽ tiếp tục kéo dài tới hết ngày 24-5.

Tại một số khu vực, tình trạng mất điện đã xảy ra khiến cuộc sống của người dân gặp thêm nhiều khó khăn.

Trong đợt nắng nóng mùa hè năm 2015, nhiều cơ sở y tế tại Karachi đã quá tải. Ít nhất 1.300 người cao tuổi và người bệnh đã tử vong do nắng nóng khắc nghiệt.

Trong năm nay, chính quyền thành phố đã cam kết sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó với nắng nóng để không tái diễn tình trạng nhiều người thiệt mạng do nắng nóng như trong năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan: Nắng nóng khắc nghiệt, 65 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.