Theo dõi Báo Hànộimới trên

Máy bay từ thời Liên Xô nổ 3 lốp khi hạ cánh

Tiến Đạt| 01/06/2018 15:58

(HNMO) - Máy bay thương mại Antonov-24 được sản xuất từ thời Liên Xô đã bị nổ 3 trong số 4 lốp lúc hạ cánh xuống sân bay Yakutsk tại Đông Siberia.


Theo RT, không ai trong số 28 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn bị thương. Máy bay kết thúc hành trình tại sân bay Yakutsk sau khi cất cánh từ Lensk từ tối 30-5. Giới chức hàng không đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ nổ lốp máy bay khác xảy ra sau một sự cố hồi tháng 3 khi mẫu máy bay tương tự thuộc Cộng hòa Yakutia (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố về động cơ.


Máy bay Antonov-24 được sản xuất từ những năm 1950. Hơn 1.300 mẫu máy bay đã được sản xuất cho đến năm 1979. Hầu hết máy bay loại này đã được cho “nghỉ hưu”. Tuy nhiên, một số ít của mẫu máy bay này vẫn đang phục vụ cho các hãng hàng không ở khu vực nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay từ thời Liên Xô nổ 3 lốp khi hạ cánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.