Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 10 triệu sĩ tử Trung Quốc chạy đua trong kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới

Bình Minh| 08/06/2018 10:35

(HNMO) - Ngày 7-6, khoảng 9,75 triệu sĩ tử Trung Quốc đã bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi đại học, vốn được coi là kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt nhất thế giới.

Học sinh ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy tới địa điểm thi trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

Nét mặt căng thẳng của các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi được cho là mang tính "sống còn" trong cuộc đời.

Nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc quan niệm rằng, việc giành được một ghế tại trường đại học sẽ bảo đảm sự nghiệp và tương lai vững chắc cho con em họ.

Các sĩ tử động viên nhau trong kỳ thi đầy áp lực.

Tỷ lệ chọi vào các trường đại học top đầu ở Trung Quốc có thể lên tới 1/50.000, khiến kỳ thi đại học Trung Quốc trở thành một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới.

Nhiều biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử. Trong ảnh, các thí sinh nộp các đồ dùng cá nhân không được phép mang vào phòng thi.

Thí sinh bắt đầu làm bài. Dự kiến, kỳ thi đại học năm 2018 tại Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 8-6.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 10 triệu sĩ tử Trung Quốc chạy đua trong kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.