Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc: Đảng cầm quyền chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương

Hồng Anh| 14/06/2018 09:27

(HNMO) - Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13-6.

Cử tri Hàn Quốc xếp hàng chờ bỏ phiếu ngày 13-6. Ảnh: Yonhap


Theo kết quả kiểm phiếu, đảng cầm quyền đã giành được 14 trong tổng số 17 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chỉ giành thắng lợi ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Tại đảo Jeju, chiến thắng thuộc về ứng viên độc lập Won Hee-ryong.

Trong cuộc chạy đua vị trí thị trưởng Seoul, ứng cử viên Park Won-soon của đảng Dân chủ giành chiến thắng với 52% số phiếu bầu, vượt xa người đứng thứ 2 là ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Hàn Quốc Tự do với gần 30% số phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung, đảng Dân chủ giành chiến thắng tại 11 trên tổng số 12 khu vực. Với kết quả này, hiện đảng Dân chủ giành được 130 ghế và đảng Hàn Quốc Tự do có 113 ghế tại Quốc hội.

Số liệu thống kê của Ủy ban bầu cử quốc gia cho thấy, hơn 25,8 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung, chiếm tỷ lệ khoảng 60,2%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Đảng cầm quyền chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.