Theo dõi Báo Hànộimới trên

Philippines sắp phát súng cho 42.000 quan chức để trấn áp tội phạm

Theo Tin tức| 16/06/2018 09:25

Bộ Nội vụ Philippines vừa thông báo kế hoạch phát miễn phí súng ngắn cho khoảng 42.000 quan chức lãnh đạo địa phương để đối phó với làn sóng tội phạm ma túy.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters


Súng sẽ được phát cho người đứng đầu một barangay - đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines, tương đương với cấp xã hay phường.

Điều kiện để một người đứng đầu barangay sở hữu súng là họ phải sẵn sàng chống tội phạm và không được tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các khẩu súng này sẽ được cấp miễn phí. Bộ trưởng Nội vụ Martin Dino trả lời hãng thông tấn Reuters: “Điều kiện là vị quan chức đó cần chiến đấu với ma túy và tội phạm. Nếu ông ta cấu kết với bọn tội phạm, ông ta có thể là người bị bắn”.

Trước đó, vào ngày 12-6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đang cân nhắc việc phát súng cho quan chức địa phương. Tuần trước, ông cam kết sẽ cho họ một quyền bảo vệ pháp lý giống cảnh sát, rằng họ sẽ “không phải vào tù” nếu như tiêu diệt các tay tội phạm. Đồng thời, nhà lãnh đạo Philippines cũng nhiều lần cáo buộc một số quan chức có liên quan đến các phi vụ buôn bán ma túy.

Nghị sĩ đối lập Gary Alejano thể hiện ý kiến phản đối với lập luận: “Với suy nghĩ giết người như bây giờ, chúng ta có thể chứng kiến quốc gia trở thành một đấu trường giết chóc”.

Ông Rodrigo Duterte được bầu làm tổng thống vào năm 2016, cam kết sẽ loại trừ tệ nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp trong nước. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Philippines sắp phát súng cho 42.000 quan chức để trấn áp tội phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.