Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phe đối lập Syria đàm phán với Nga để chấm dứt giao tranh tại miền Nam Syria

Tiến Đạt| 04/07/2018 12:20

(HNMO) - Phe đối lập Syria đã bắt đầu vòng đàm phán mới với phía Nga hôm 3-7 về thỏa thuận hòa bình tại miền Nam Syria.

Theo đó, phe đối lập sẽ giao lại vũ khí và lực lượng quân cảnh Nga có thể tiến vào các khu vực do phe này kiểm soát.

Người dân sơ tán từ tỉnh Deraa tập trung tại khu vực gần đồi Golanm Quneitra, Syria ngày 29-6.


Theo Reuters, cùng với các chiến dịch ném bom trên không quy mô lớn của quân đội Nga trong hai tuần qua, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã giành được phần lớn quyền kiểm soát lãnh thổ của phe đối lập tại tỉnh Deraa.

Người phát ngôn của phe đối lập Syria Ibrahim al Jabawi cho biết, lực lượng này đang tiếp tục thương thảo trên bàn đàm phán về giải quyết các yêu cầu của phía Nga, trong đó bao gồm cả việc giao lại vũ khí và thiết lập vị thế của nhóm này trong thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đang tiến hành thảo luận về việc phản ứng lại những điều khoản được đưa ra bởi các quan chức Nga”, ông Jabawi nói.

Danh sách các yêu cầu của phía Nga được gửi tới phe đối lập Syria trong buổi gặp mặt tại một thị trấn ở phía Nam Syria ngày 30-6. Tuy nhiên, danh sách này đã bị lực lượng nổi dậy phản đối. Sau đó, Jordan đã đứng ra làm trung gian, thuyết phục lực lượng đối lập ngồi lại vào bàn đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phe đối lập Syria đàm phán với Nga để chấm dứt giao tranh tại miền Nam Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.