Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm nội các mới

Hồng Anh| 10/07/2018 07:28

(HNMO) - Ngày 9-7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên thệ nhậm chức và công bố danh sách nội các mới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan công bố danh sách nội các mới.


Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ankara, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Durmus Yilmaz.

Sau khi nhậm chức, ông Erdogan đã công bố danh sách 16 thành viên trong nội các mới. Phó Tổng thống duy nhất được bổ nhiệm là ông Fuat Oktay. Các vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ tiếp tục được giữ nguyên. Chức vụ Bộ trưởng Tài chính được trao cho ông Berat Albayrak, con rể của Tổng thống Erdogan.

Tại cuộc bầu cử ngày 24-6 vừa qua, ông Erdogan đã giành chiến thắng áp đảo với 52,55% tổng số phiếu bầu và bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, với quyền lực gia tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước.

Theo hiến pháp mới, trong bộ máy cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ không có vị trí Thủ tướng. Tổng thống có quyền bổ nhiệm bộ trưởng, thay đổi các vị trí trong nội các, gia tăng số lượng thẩm phán và ban bố tình trạng khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm nội các mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.