Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ Hàn Quốc phải đền bù cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Thương Nguyệt| 19/07/2018 20:45

(HNMO) - Một tòa án Hàn Quốc ngày 19-7 yêu cầu chính phủ nước này phải đền bù 200 triệu won (tương đương 177.000 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân thảm họa chìm phà Sewol hồi năm 2014.

Hiện trường vụ chìm phà Sewol ngày 16-4-2014. Ảnh: CNN


Đây là lần đầu tiên một tòa án ra phán quyết xác nhận chính phủ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những người thiệt mạng, theo Reuters.

“Tòa xác định chính phủ có trách nhiệm đền bù cho những gia đình đệ đơn kiện vì sự cẩu thả của chính phủ và công ty Cheonghaejin Marine (đơn vị sở hữu phà Sewol), dẫn đến vụ tai nạn”, Yonhap dẫn tuyên bố của tòa ngày 19-7.

Theo phán quyết, chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 200 triệu won cho mỗi nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc cách đây 4 năm. Ngoài ra, gia đình của những học sinh thiệt mạng cũng nhận được thêm khoản bồi thường 40 triệu won.

Trước đó, hồi năm 2015, nhiều gia đình các nạn nhân đã từ chối nhận hơn 432 triệu won (380.000 USD) tiền đền bù, khẳng định trách nhiệm của chính phủ trong vụ chìm phà Sewol cần phải được làm rõ.

Phà Sewol gặp nạn và chìm tại vùng biển Tây Nam Hàn Quốc ngày 16-4-2014, khi đang trên đường tới đảo Jeju. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 304 người thiệt mạng, phần lớn là học sinh. Các nhà điều tra sau đó cho biết, phà không bảo đảm an toàn, chở quá tải và di chuyển quá nhanh trước khi gặp tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Hàn Quốc phải đền bù cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.