Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn - Triều trao đổi kết quả xác minh gia đình ly tán vì chiến tranh

Thương Nguyệt| 26/07/2018 10:35

(HNMO) - Seoul và Bình Nhưỡng ngày 25-7 đã trao đổi kết quả xác minh danh sách các gia đình ly tán, trước khi tổ chức sự kiện đoàn tụ từ 20 đến 26-8.

Ảnh minh họa: Yonhap


Sự kiện diễn ra tháng tới là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Dự kiến, cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang nằm ở Triều Tiên.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, hai bên đã lên danh sách những gia đình muốn tham gia chương trình đoàn tụ với 250 người phía Triều Tiên và 200 người phía Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sau 3 tuần kiểm tra, Hàn Quốc xác nhận 122 người trong danh sách hiện vẫn còn sống, trong khi Triều Tiên cũng đưa ra con số tương tự. Dựa trên kết quả này, Seoul và Bình Nhưỡng ngày 4-8 sẽ chốt danh sách cuối cùng gồm 100 người mỗi bên tham gia chương trình đoàn tụ.

Theo Yonhap, những số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc tính đến cuối tháng 5 cho thấy có hơn 132.000 người dân nước này muốn gặp lại gia đình ở Triều Tiên. Khoảng 57.000 người trong đó vẫn còn sống và hầu hết ở độ tuổi 70 hoặc cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn - Triều trao đổi kết quả xác minh gia đình ly tán vì chiến tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.