Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc kỷ luật hơn 36.600 quan chức trong nửa đầu năm

Hồng Anh| 31/07/2018 08:06

(HNMO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 36.618 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật do vi phạm điều lệ đảng, trong đó có 1 quan chức cấp bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik


Theo CCDI, các quan chức bị kỷ luật có liên quan tới 25.677 vụ việc. Loại vi phạm phổ biến nhất là trao tặng tiền thưởng và trợ cấp trái phép, kế đến là các sai phạm như đưa hoặc nhận quà tặng hoặc sử dụng xe công sai mục đích. Chỉ tính riêng trong tháng 6, 9.519 quan chức đã bị kỷ luật trong 6.692 vụ việc.

Cuối năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc gồm 8 điểm nhằm tăng cường tính kỷ luật của cán bộ, viên chức...

CCDI cũng duy trì cơ chế báo cáo hằng tháng về việc thực hiện các quy định này tại các cơ quan chính phủ, chính quyền các tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc kỷ luật hơn 36.600 quan chức trong nửa đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.