Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

Thương Nguyệt| 31/07/2018 18:12

(HNMO) – Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 31-7 đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị phế truất năm 2014.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters


Thủ tướng Prayuth cho biết, đề nghị kể trên là một thủ tục cần thiết giữa hai quốc gia cùng tham gia hiệp ước dẫn độ.

“Chúng tôi không thể bắt giữ người ở nước ngoài, do đó việc bắt giữ và dẫn độ bà Yingluck phụ thuộc hoàn toàn vào quốc gia đó”, Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Prayuth.

Cựu Thủ tướng Yingluck rời Thái Lan hồi tháng 8-2017 nhằm tránh việc bị bỏ tù sau vụ trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD. Đến tháng 9 cùng năm, Toà án Tối cao Thái Lan tuyên án vắng mặt 5 năm tù giam với bà Yingluck vì các tội danh thiếu trách nhiệm và lạm quyền.

Cựu Thủ tướng 51 tuổi sau đó phủ nhận mọi hành động sai trái, tuyên bố phiên tòa xét xử bà mang động cơ chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.