Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại trưởng Mỹ-Triều có thể gặp nhau bên lề diễn đàn ASEAN

Theo Vietnam+| 01/08/2018 19:34

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho bên lề Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) được tổ chức vào ngày 4-8 ở Singapore.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. (Nguồn: Reuters)


Cuộc gặp trên diễn ra đúng vào thời điểm dấy lên quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo và cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên bất chấp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington vào ngày 31-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nêu rõ, Mỹ muốn Triều Tiên duy trì cam kết đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12-6 về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh Washington sẽ hối thúc 10 nước thành viên ASEAN và các thành viên khác của ARF duy trì lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cho tới khi nước này phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong các cuộc họp cấp Ngoại trưởng trong khuôn khổ hội nghị thường niên ASEAN bắt đầu từ ngày 2-8 tại Singapore, Mỹ sẽ thúc đẩy "mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn, được kiểm chứng toàn diện".

Theo lịch trình, các ngoại trưởng Mỹ và Triều Tiên sẽ tham dự ARF, tại đây Ngoại trưởng 27 nước sẽ tập trung thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, căng thẳng ở Biển Đông và các vấn đề khu vực khác.

Ông Pompeo sẽ tới Singapore vào ngày 3-8 sau chuyến thăm Malaysia. Còn ông Ri Yong Ho cũng có kế hoạch tới Singapore vào ngày 3-8. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Mỹ-Triều có thể gặp nhau bên lề diễn đàn ASEAN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.