Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản kỷ niệm 73 năm thảm họa bom nguyên tử tại Nagasaki

Bình Minh| 09/08/2018 13:10

(HNMO) – Sáng 9-8, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 73 năm xảy ra thảm họa bom nguyên tử tại thành phố Nagasaki.

Quang cảnh lễ tưởng niệm sáng 9-8 tại Công viên Hòa bình ở thành phố Nagasaki.


Tham dự lễ tưởng niệm tại Công viên Hòa bình có đại diện từ 71 quốc gia. Năm nay, lần đầu tiên Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tham dự sự kiện này.

Đúng 11h02’ (giờ địa phương), thời điểm cách đây 73 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, những người tham dự lễ tưởng niệm đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ hơn 70.000 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm,Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa tái khẳng định cam kết làm cầu nối giữa các quốc gia sử dụng hạt nhân và phi hạt nhân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Trong bài diễn văn, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết giải trừ hạt nhân và cần nhanh chóng đạt được những bước tiến cụ thể trong tiến trình này.

“Quá trình giải trừ hạt nhân diễn ra chậm chạp và thậm chí đã ngừng lại. Hãy cùng cam kết để bảo đảm rằng Nagasaki là nơi cuối cùng trên trái đất phải hứng chịu thảm họa hạt nhân”, ông Guterres nói.

Ngày 9-8-1945, máy bay ném bom của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử mang tên “Fat Man” xuống thành phố Nagasaki, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng. Trước đó 3 ngày, quả bom nguyên tử “Little Boy” phát nổ trên bầu trời thành phố Hiroshima, cướp đi sinh mạng ít nhất 140.000 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản kỷ niệm 73 năm thảm họa bom nguyên tử tại Nagasaki

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.