Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp sơ tán 1.600 người do lũ lụt

Thương Nguyệt| 10/08/2018 10:43

(HNMO) - Hơn 400 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát cùng 4 trực thăng được huy động sơ tán 1.600 người tại phía Nam nước Pháp do ảnh hưởng của lũ lụt khiến nước sông dâng cao.

Lực lượng cứu hộ tại một điểm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Getty Images


Theo BBC, lũ lụt xảy ra sau khi miền Nam nước Pháp và phần lớn châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài. Gard, Ardèche và Drôme là 3 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do những đợt mưa lớn.

Giới chức Pháp cho biết đã huy động nhiều thợ lặn và tổ chức chiến dịch tìm kiếm một người đàn ông Đức, 70 tuổi, bị mất tích khi đang hỗ trợ giám sát trẻ em tại một trại hè ở Saint-Julien-de-Peyrolas (vùng Gard). Toàn bộ 119 trẻ em tham gia trại hè này đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ nước này Gerard Collomb trong một tuyên bố xác nhận, 6 cơ quan liên quan được đặt trong tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ do lũ gây ra.

Sky News cho biết, 10 người tại thị trấn Bagnols-sur-Ceze (vùng Occitanie) đã phải nhập viện điều trị, trong đó có 4 trẻ em bị giảm thân nhiệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp sơ tán 1.600 người do lũ lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.