Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ nhân Nobel Văn học 2001 qua đời ở tuổi 85

Thương Nguyệt| 12/08/2018 08:15

(HNMO) - Gia đình xác nhận Vidiadhar Surajprasad Naipaul, tác giả từng giành giải Nobel Văn học năm 2001, đã qua đời tại nhà riêng ở London (Anh) ngày 11-8.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul qua đời ở tuổi 85. Ảnh: The Guardian


Trong thông báo chính thức, bà Nadira Naipaul xác nhận chồng qua đời bình yên trong vòng tay những người yêu thương, mô tả ông “là người vĩ đại vì những gì đã đạt được và sống một cuộc đời đầy sáng tạo, cùng những nỗ lực tuyệt vời”, theo The Guardian.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul sinh năm 1932 tại Chaguanas (Trinidad) và là tác giả của hơn 30 đầu sách xuyên suốt 5 thập kỷ, trong đó có nhiều tiểu thuyết, hồi ký và các tác phẩm về du lịch.

Năm 1959, Vidiadhar Surajprasad Naipaul hoàn thành tiểu thuyết đầu tiên “Phố Miguel” (Miguel Street). Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Ngôi nhà dành cho ông Biswas” (A House for Mr Biswas) viết năm 1961 dựa trên cuộc đời của cha ông, người từng là phóng viên của Trinidad Guardian. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm lớn khác như Among The Believers (1981), Beyond Belief (1998)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ nhân Nobel Văn học 2001 qua đời ở tuổi 85

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.