Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu lãnh đạo đảng đối lập Campuchia không được tại ngoại vì lý do sức khỏe

Thương Nguyệt| 22/08/2018 20:41

(HNMO) - Tòa án Tối cao Campuchia ngày 22-8 bác đề nghị của luật sư cho phép cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Kem Sokha ra nước ngoài chữa bệnh.

Ông Kem Sokha không được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Ảnh: Reuters


Ông Sokha ngồi tù từ tháng 9-2017 và đang trong quá trình đợi xét xử vì các cáo buộc phản quốc. Hồi tháng 3 vừa qua, tòa án đã ra phán quyết kéo dài án tù thêm 6 tháng đối với cựu lãnh đạo của đảng CNRP.

Hai tháng sau lệnh bắt giữ ông Sokha, Tòa án Tối cao Campuchia cũng ra lệnh giải thể đảng CNRP.

Theo Channel News Asia, ông Sokha đối mặt với tình trạng sức khỏe suy yếu kể từ khi bị bắt giam. Luật sư của cựu chính trị gia 65 tuổi đã yêu cầu tòa cho phép ông này ra nước ngoài điều trị sức khỏe nhưng không được chấp thuận.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì tòa án không ra quyết định có lợi cho thân chủ”, luật sư Pheng Heng xác nhận đề nghị bị từ chối sau phiên tòa vắng mặt ông Sokha. Về vấn đề này, công tố viên Ouk Kimsith cho rằng, việc để ông Sokha tại ngoại có thể “gây bất ổn trong xã hội và ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị”, theo Straight Times.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu lãnh đạo đảng đối lập Campuchia không được tại ngoại vì lý do sức khỏe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.