Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: Công nhân đầu tiên của nhà máy Fukushima tử vong do nhiễm phóng xạ

Hồng Anh| 05/09/2018 15:21

(HNMO) – 7 năm sau thảm họa hạt nhân ở nhà máy Fukushima, các nhà chức trách Nhật Bản xác nhận, một công nhân của nhà máy này đã tử vong do nhiễm phóng xạ.

Công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: New York Times


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết, người công nhân nói trên đã mắc bệnh ung thư phổi sau khi nhiễm phóng xạ tại nhà máy Fukushima.

Ông đã làm việc tại nhiều nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc và ít nhất có 2 lần làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này. Các nhà chức trách khẳng định, gia đình ông sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính quyền.

Sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011, các nhà chức trách Nhật Bản xác nhận, 4 công nhân nhà máy đã bị nhiễm phóng xạ và đây là trường hợp tử vong đầu tiên trong số 4 người nói trên.

Trận động đất mạnh 9 độ richter hồi tháng 3-2011 đã gây sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng 18.000 người và gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima, một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Công nhân đầu tiên của nhà máy Fukushima tử vong do nhiễm phóng xạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.