Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Siêu bão mạnh nhất năm sắp đổ bộ, hơn 1 triệu người sơ tán khẩn cấp

Bình Minh| 11/09/2018 08:05

(HNMO) - Hơn 1 triệu người ở Đông Nam nước Mỹ đã được yêu cầu sơ tán khi siêu bão mạnh nhất năm mang tên Florence chuẩn bị đổ bộ khu vực này.

Các nhà chức trách Mỹ cảnh báo, đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm và người dân cần đề cao cảnh giác. Nhiều trường học, văn phòng và cửa hàng sẽ đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão mạnh, nhiều người dân Mỹ đã gia cố nhà cửa và đổ xô tới các siêu thị mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm.

Tại các trạm xăng, nhiều chủ phương tiện xếp hàng dài để đổ đầy bình phòng trường hợp phải di chuyển khẩn cấp khỏi khu vực bão đổ bộ.

Người dân Mỹ xếp hàng dài để đổ xăng đề phòng phải sơ tán khẩn cấp do bão Florence.


Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), chỉ trong vòng 12 giờ qua, sức gió của bão Florence đã tăng gấp đôi, đạt tốc độ khoảng 100 km/h. Dự báo, khi đổ bộ, sức gió có thể lên tới 209 km/h.

NHC cảnh báo, khi đổ bộ, bão Florence sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, thậm chí có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Siêu bão mạnh nhất năm sắp đổ bộ, hơn 1 triệu người sơ tán khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.