Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 14-9, văn phòng liên lạc liên Triều đi vào hoạt động

Thương Nguyệt| 12/09/2018 21:46

(HNMO) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12-9 xác nhận quốc gia này và Triều Tiên ngày 14-9 tới sẽ chính thức đưa văn phòng liên lạc chung đi vào hoạt động.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ mở văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong. Ảnh: AP


Văn phòng liên lạc chung sẽ nằm ở thành phố Kaesong thuộc Triều Tiên với khoảng 50 đến 60 đại diện đến từ hai bên dự lễ khánh thành, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Việc Hàn Quốc và Triều Tiên quyết định mở văn phòng này là kết quả đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hồi tháng 4 năm nay.

Khi đi chính thức đi vào hoạt động, văn phòng được kỳ vọng sẽ trở thành kênh liên lạc giúp thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai Seoul và Bình Nhưỡng, đồng thời giảm tình trạng căng thẳng và tiến tới thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc dự lễ khánh thành, trong khi Triều Tiên sẽ cử một phó chủ tịch của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cùng nhiều quan chức đến dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 14-9, văn phòng liên lạc liên Triều đi vào hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.