Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp cắt giảm hàng nghìn nhân viên giáo dục trong năm 2019

Thương Nguyệt| 17/09/2018 23:48

(HNMO) - Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer ngày 17-9 công bố một kế hoạch cắt giảm 1.800 nhân viên hưởng lương trong năm 2019.

Ảnh minh họa: Internet


Bộ trưởng Blanquer cho biết, kế hoạch kể trên sẽ chỉ liên quan đến các trường trung học và các cơ sở hành chính nhằm giúp ngành Giáo dục vận hành tốt hơn nhưng không ảnh hưởng tới công tác giám sát, theo Xinhua.

Riêng các cơ sở hành chính sẽ có ít nhất 400 vị trí bị cắt giảm trong năm tới. Số lượng cắt giảm theo kế hoạch chiếm 0,2% trên tổng số hơn 1 triệu nhân viên của Bộ Giáo dục Pháp.

Bộ trưởng Blanquer cũng cho biết, chính phủ nước này dự kiến sẽ tăng ngân sách cho Bộ Giáo dục thêm khoảng 1,7%, phần lớn dành để tăng lương cho đội ngũ giáo viên và tạo nhiều việc làm tại các trường tiểu học.

Với những biện pháp mới, chính phủ Pháp hướng đến mục tiêu tái cân đối giữa các trường tiểu học và trung học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp cắt giảm hàng nghìn nhân viên giáo dục trong năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.