Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tái thống nhất hai miền

TTXVN| 22/09/2018 07:09

Truyền thông Triều Tiên ngày 21-9 có nhiều bài xã luận, nhận định tích cực về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in...


Hai nhà lãnh đạo cùng ngồi trên xe mui trần tới nhà khách Paekhwawon ở thủ đô Bình Nhưỡng.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vừa diễn ra tại Bình Nhưỡng góp phần thúc đẩy hòa giải dân tộc cũng như tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã đặt nền móng cho một thời kỳ mới phát triển và thịnh vượng trong quan hệ liên Triều.

Tại Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in cũng tăng cao sau hội nghị với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đạt mức 61%, tăng 11% so với cuộc thăm dò trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tái thống nhất hai miền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.