Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn - Triều bắt đầu đối thoại cấp cao

Thương Nguyệt| 15/10/2018 11:15

(HNMO) – Seoul và Bình Nhưỡng hôm nay (15-10) bắt đầu các đối thoại cấp cao tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, thảo luận phương pháp tiến hành những thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh tháng trước.

Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tham gia đàm phán tại Bàn Môn Điếm ngày 15-10. Ảnh: Yonhap


Dẫn đầu đoàn đại biểu 5 người tới dự đàm phán, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nhấn mạnh, hai bên cần làm việc kỹ lưỡng để đạt được kết quả tích cực thông qua sự đồng thuận kịp thời về chi tiết và các biện pháp nhằm thực hiện bản Tuyên bố Bình Nhưỡng.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Tổng Thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba ở Bình Nhưỡng đã ký kết Tuyên bố Bình Nhưỡng nhằm tăng cường hợp tác liên biên giới và trao đổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon đánh giá cao và thể hiện sự lạc quan đối với quan điểm của ông Cho Myoung-gyon, khẳng định mục đích của đối thoại cấp cao nhằm thúc đẩy các thỏa thuận và bảo đảm hòa bình, thịnh vượng, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Tại đàm phán cùng ngày, Seoul và Bình Nhưỡng dự kiến thảo luận kế hoạch thành lập một ủy ban quân sự chung; tiến hành khảo sát hệ thống đường bộ, đường sắt của Bình Nhưỡng; thành lập một đội tuyển chung tại Thế vận hội 2020…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn - Triều bắt đầu đối thoại cấp cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.