Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lần đầu tiên họp ba bên

Tiến Đạt| 16/10/2018 11:59

(HNMO) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 16-10, Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) lần đầu tiên tổ chức đối thoại ba bên để thảo luận về vấn đề phi quân sự hóa biên giới.

Khu vực phi quân sự DMZ. Ảnh: Reuters


Theo Yonhap, cuộc họp kín ba bên được tổ chức tại làng biên giới Panmunjom với sự tham gia của các quan chức quân đội cấp đại tá từ các bên.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất đưa Khu vực An ninh chung (JSA) trở thành vùng phi vũ khí theo hiệp ước quân sự được ký giữa bộ trưởng hai nước trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua.

Ngày 1-10, hai bên đã bắt đầu chiến dịch phá mìn kéo dài 20 ngày tại khu vực JSA. Thông qua hội đàm ba bên ngày hôm nay, Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc sẽ lên kế hoạch đánh giá kết quả công tác này và xem xét phương án chi tiết để triển khai thỏa thuận giải trừ vũ khí tại khu vực JSA.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lần đầu tiên họp ba bên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.