Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hơn kỳ vọng

Hoàng Linh| 20/10/2018 07:20

(HNM) - Trong 3 quý đầu năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc này đạt 65.089,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,39 nghìn tỷ USD), tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2017, cao hơn mục tiêu 6,5% mà chính phủ đặt ra.

Hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23-8-2018. Ảnh: THX/ TTXVN


Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc khẳng định xét về tổng thể, trong 3 quý đầu của năm nay, kinh tế Trung Quốc vận hành hợp lý, duy trì xu hướng ổn định. Tuy nhiên, kinh tế nước này cũng phải đối mặt với ngày càng nhiều sức ép từ bên ngoài và áp lực đi xuống đang gia tăng.

Dự kiến tăng trưởng GDP trong cả năm 2018 của Trung Quốc đạt khoảng 6,6%. Tuần trước, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã thông báo hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) trong năm nay, nhằm tiếp tục giảm chi phí tài chính do lo ngại nền kinh tế phát triển chậm lại vì tranh chấp thương mại với Mỹ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hơn kỳ vọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.