Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Hồng Anh| 11/12/2018 14:23

(HNMO) - Ngày 11-12, chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia này.

Người dân bỏ phiếu bầu cử tại Bangkok, Thái Lan tháng 2-2014.


Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan cho biết, cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 24-2-2019, sau nhiều lần bị trì hoãn do những vấn đề liên quan tới Hiến pháp và lập pháp.


“Người dân và các đảng chính trị có thể tham gia vào các hoạt động chính trị tuân theo Hiến pháp trong giai đoạn từ nay cho tới khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử”, thông cáo của chính phủ nước này cho hay.

Thái Lan đã ban bố lệnh cấm hoạt động chính trị vào năm 2014 nhằm ổn định trật tự an ninh sau nhiều tháng biểu tình kéo dài.

Với quyết định mới được công bố, các đảng chính trị tại nước này sẽ bắt đầu tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm tới như họp bầu lãnh đạo, kết nạp thành viên mới và lựa chọn các ứng viên đại diện cho đảng tham gia tranh cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.