Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Diệp Phương Trâm phá kỷ lục tồn tại 17 năm tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á

Hà Nhật| 05/12/2015 16:14

(HNMO) – Các kình ngư Việt Nam, trong đó có Nguyễn Diệp Phương Trâm và Trần Duy Khôi tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải bơi các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á năm 2015 ở Đà Nẵng để giúp đoàn Việt Nam duy trì vị trí nhì toàn đoàn.

Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục thi đấu ấn tượng


Trong ngày thi đấu 5-12, các kinh ngư Việt Nam đã phá tới 6 kỳ lục của giải. Trong số này, Phương Trâm và Duy Khôi cùng phá được 2 kỷ lục. Ở nhóm tuổi 14-15, nội dung 400m hỗn hợp, Nguyễn Diệp Phương Trâm gây ấn tượng mạnh khi về nhất với 4 phút 59 giây 13, hơn người về nhì tới gần 8 giây. Nhưng đáng chú ý hơn cả là cô đã phá kỷ lục ở nội dung này tại giải các nhóm tuổi Đông Nam Á tồn tại từ năm 1998 là 4 phút 59 giây 72 (do kình ngư Malaysia Sia Wai Yen nắm giữ). Tại nội dung 200m tự do Nguyễn Diệp Phương Trâm đoạt HCV với thành tích 2 phút 04 giây 21, phá kỷ lục của giải (kỷ lục cũ là 2 phút 04 giây 58).

Ngoài ra, Phương Trâm còn giành 1 HCV ở nội dung 50m bướm để giành tổng cộng 6 HCV cá nhân sau hai ngày thi đấu.

Một kình ngư khác còn gây ấn tượng thậm chí mạnh hơn là Nguyễn Huy Hoàng (nhóm tuổi 14-15) khi phá kỷ lục nội dung 1.500m tự do của giải các nhóm tuổi Đông Nam Á đã tồn tại từ 21 năm nay. Kình ngư này đạt thành tích 15 phút 59 giây 35 để giành HCV. Trong khi đó, kỹ lục cũ từ năm 1994 của kình ngư Thái Lan Torlarp Sethsothorn là 16 phút 11 giây 34. Ngoài tấm HCV này, Nguyễn Huy Hoàng còn giành thêm 1 HCV nội dung 200m tự do.

Trong ngày 5-12, kình ngư Trần Duy Khôi (nhóm tuổi 16-18) đoạt 2 HCV và phá 2 kỷ lục. Nội dung 400m hỗn hợp, kình ngư này giành HCV, phá kỷ lục giải đấu với thành tích 4 phút 27 giây 53 (kỷ lục cũ: 4 phút 30 giây 65); nội dung 200m ngửa, Trần Duy Khôi đoạt HCV với 2 phút 03 giây 57, phá kỷ lục giải đấu là 2 phút 04 giây 40.

Một kỷ lục giải đấu khác đã thuộc về kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn (nhóm tuổi 13 trở xuống) khi kình ngư này đoạt HCV nội dung 400m hỗn hợp với 4 phút 42 giây 49 (kỷ lục cũ: 4 phút 50 giây).

Các HCV khác của đoàn Việt Nam thuộc về Trần Thị Ngọc (nhóm tuổi 13 trở xuống) ở nội dung 50m bướm, Phạm Thành Bảo (nhóm tuổi 14-15) nội dung 100m ếch, Huỳnh Mẫn Đạt (nhóm tuổi 14-15) nội dung 400m hỗn hợp.

Đoạt 11 HCV trong ngày 5-12, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xếp nhì toàn đoàn với 21 HCV, 14 HCB, 14 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là Singapore với 25 HCV, 28 HCB, 19 HCĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Diệp Phương Trâm phá kỷ lục tồn tại 17 năm tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.